Bảo tồn cá Trà Sóc quí hiếm trong sách đỏ

Cá Trà Sóc xuất hiện nhiều ở đầu nguồn sông Tiền và ngã ba Vàm Nao (An Giang), song loài cá này đang bị đánh bắt gần như tận diệt.
Tiến sĩ Phạm Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ (thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II) cho biết, hiện trung tâm đang thực hiện việc bảo tồn cá Trà Sóc - một loại cá quí hiếm có tên trong sách đỏ.

Cá Trà Sóc thuộc nhóm cá đen, con lớn nhất trọng lượng khoảng 20kg, thân cá có màu vàng nhạt, lườn bụng điểm nhiều chấm đen.

Đây là loài cá quí hiếm đặc hữu của sông Mekong mới được Trung tâm đưa vào danh sách bảo tồn.

Thạc sĩ Thi Thanh Vinh, Trưởng bộ môn Giống và Công nghệ nuôi-Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ cho biết, cá Trà Sóc là loài cá xuất hiện nhiều ở đầu nguồn sông Tiền và ngã ba Vàm Nao (An Giang), thịt cá thơm ngon, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, ở ngoài môi trường tự nhiên loài cá này bị đánh bắt gần như tận diệt.

Với số lượng cá thể cá Trà Sóc hàng chục con, hiện nay, các cán bộ của trung tâm đang hoàn thành các cơ sở dự liệu về loài cá này và sẽ hướng tới cho cá sinh sản nhân tạo trong thời gian tới.

Đến nay, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ đã cho sinh sản nhân tạo thành công khoảng 30 loài cá, trong đó có loài cá hô quí hiếm và thiết lập các qui trình sinh sản để chuyển giao cho các hộ nông dân theo chủ trương xã hội hóa hoạt động sinh sản nhân tạo cá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục