Báo Triều Tiên: Không nên dựa vào nước ngoài để tăng trưởng kinh tế

Tờ Rodong Sinmun đã cảnh báo không nên dựa vào nước ngoài để tăng trưởng kinh tế, trước thềm cuộc gặp lịch sử với Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 6.
Báo Triều Tiên: Không nên dựa vào nước ngoài để tăng trưởng kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Yonhap đưa tin, ngày 21/5, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, đã cảnh báo không nên dựa vào nước ngoài để tăng trưởng kinh tế, trước thềm cuộc gặp lịch sử với Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 6.

Tờ Rodong Sinmun phiên bản tiếng Anh cho rằng nhân dân Triều Tiên kiên quyết xây dựng một đất nước chủ nghĩa xã hội thịnh vượng khiến cả thế giới phải ghen tị bất chấp các thách thức về tình hình chính trị.

[Triều Tiên hưởng lợi đáng kể khi mở cửa nền kinh tế]

Báo này viết: "Tất cả các nước và dân tộc nên nuôi dưỡng và tăng cường sức mạnh của chính mình cũng như tự giải quyết mọi việc mà không phụ thuộc để đạt được sự phát triển độc lập và thịnh vượng. Sự phụ thuộc vào các nước khác là loại virus rất nguy hiểm khiến một đất nước trở nên kém cỏi và yếu đuối, đẩy một quốc gia đi đến sự suy tàn."

"Hiện nay, các đế quốc đang hành động liều lĩnh hơn để chi phối các nước và dân tộc khác cũng như toàn thế giới, nếu một nước tìm cách hưởng lợi từ các nước bên ngoài trong khi phụ thuộc vào họ thay vì dựa vào chính sức mình thì đó là hành động ngu ngốc khi tự hủy hoại chính nước đó."

Bài viết được đăng trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Washington được cho là đang thương lượng về cuộc trao đổi giữa phi hạt nhân hóa và hỗ trợ kinh tế trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục