Báo Trung Quốc chỉ trích Hiddink, gọi trận thua Việt Nam là 'xấu hổ'

Tờ Sina Sports gọi thất bại của Olympic Trung Quốc trước U22 Việt Nam là nỗi nhục nhã, đồng thời công kích huấn luyện viên Guus Hiddink vì ngồi yên trên băng ghế chỉ đạo.
Báo Trung Quốc chỉ trích Hiddink, gọi trận thua Việt Nam là 'xấu hổ' ảnh 1Huấn luyện viên Guus Hiddink bị chỉ trích vì chỉ ngồi trên băng ghế, thay vì đứng dậy chỉ đạo học trò (Nguồn: Sina Sports)

Trang Sina Sports đã mô tả thất bại trước U22 Việt Nam trên sân Vũ Hán tối qua là "nỗi xấu hổ" của đội tuyển Olympic Trung Quốc, đồng thời công kích huấn luyện viên Guus Hiddink.

Tờ này viết: "Olympic Trung Quốc phạm quá nhiều sai sót, mỗi hiệp lại tặng đối phương một món quà... Olympic Trung Quốc không có cơ hội giành chiến thắng."

Nhận xét về Guus Hiddink, bài báo của Sina Sports mô tả: "Suốt cả trận, Guus Hiddink chỉ ngồi trên băng ghế huấn luyện. Cả trợ lý Tôn Kế Hải (Sun Jihai) cũng vậy." Tờ này cho hay, rất nhiều cổ động viên chủ nhà đã thất vọng rời sân Vũ Hán sau khi Tiến Linh hoàn tất cú đúp cho U22 Việt Nam của ông Park Hang-seo.

Trong bài viết sau trận đấu, tờ này cũng đăng tấm ảnh ông Hiddink ôm người trợ lý cũ, Park Hang-seo, với ẩn ý rằng giờ chiến lược gia người Hà Lan còn thua cả huấn luyện viên người Hàn Quốc đang dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan Hiddink hiện đang chịu sức ép lớn kể từ khi lên làm huấn luyện viên đội Olympic Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Ông Hiddink nhận mức lương lên tới hơn 4 triệu USD, với mục tiêu giúp bóng đá Trung Quốc góp mặt tại Olympic 2020.

Báo Trung Quốc chỉ trích Hiddink, gọi trận thua Việt Nam là 'xấu hổ' ảnh 2Tỷ số 2-0 nghiêng về phía U22 Việt Nam phản ánh đúng thực tế trên sân. (Nguồn: Sina Sports)

Tuy nhiên, mục tiêu này bị người hâm mộ Trung Quốc xem là khá xa vời, nhất là sau màn trình diễn tệ hại ở Vũ Hán. Trong mục bạn đọc bình luận, một cổ động viên Trung Quốc viết rằng "Hãy xem Phan Chí Nghị (Fan Zhiyi) đã từng nói gì."

Phan Chí Nghị chính là thủ quân của "thế hệ vàng" (trong đó có Tôn Kế Hải, Lí Thiết) từng cùng Trung Quốc dự giải Vô địch Thế giới năm 2002, kỳ World Cup duy nhất mà đội tuyển của đất nước đông dân nhất thế giới được góp mặt.

Ở giải đó, đội tuyển Hàn Quốc của ông Guus Hiddink, với Park Hang-seo là trợ lý, đã đi đến tận vòng bán kết, còn Trung Quốc thì bị loại từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua (có trận thua 0-4 trước Brazil).

Năm 2015, đội tuyển Trung Quốc từng thảm bại 1-5 trước Thái Lan, và khi ấy họ Phan từng có câu nói nổi tiếng: "Rồi sẽ đến lúc chúng ta còn thua cả Việt Nam." Bốn năm sau trận thua đáng xấu hổ ấy, tiên đoán của Phan Chí Nghị đã trở thành hiện thực.

Báo Trung Quốc chỉ trích Hiddink, gọi trận thua Việt Nam là 'xấu hổ' ảnh 3Ông Guus Hiddink có màn tái ngộ buồn với trợ lý cũ Park Hang-seo (bấm vào hình để xem ảnh động)

Vòng chung kết giải U23 châu Á (chọn đội dự Olympic 2022) sẽ diễn ra vào đầu năm 2020 tại Thái Lan.

Theo Sina Sports, cơ hội dự Olympic Tokyo 2020 của Trung Quốc là rất khó khăn. Bởi cả châu Á chỉ có 3 suất dự giải đấu này. Nếu chủ nhà Nhật Bản lọt vào top 3 thì đội xếp thứ 4 giải U23 châu Á mới được dự. 

Ở giải U23 châu Á gần đây nhất tổ chức tại Thường Châu năm 2018, đội chủ nhà Trung Quốc đã bị loại sớm, còn Việt Nam giành ngôi á quân sau khi thua Uzbekistan ở trận chung kết./.

Báo Trung Quốc chỉ trích Hiddink, gọi trận thua Việt Nam là 'xấu hổ' ảnh 4Các cổ động viên Việt Nam được Sina Sports khen ngợi về sự nhiệt tình (Nguồn: Sina Sports)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục