Báo Wall Street Journal: Nền kinh tế Italy bị "nhiễm độc" nặng nề

Wall Street Journal cho rằng Italy đang bị "nhiễm độc" nặng nề do tăng trưởng trì trệ kết hợp với nợ công lên đến 135% GDP và dự báo rất có thể lại rơi vào suy thoái lần thứ ba trong vòng sáu năm.''
Báo Wall Street Journal: Nền kinh tế Italy bị "nhiễm độc" nặng nề ảnh 1Nền kinh tế Italy tăng trưởng trì trệ. (Nguồn: www.thelocal.it)

Nhận định mới đây của tờ báo tài chính uy tín Wall Street Journal (Mỹ) cho rằng Italy cần có những điều luật chặt chẽ hơn nữa về luật phá sản và mở rộng hơn nữa thị trường chứng khoán để các doanh nghiệp có thể tăng vốn khi kinh tế tăng trưởng trở lại.

Wall Street Journal nhận định, trong khi nhiều nước đang hối thúc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) triển khai chương trình nới lỏng định lượng (QE) để bơm thêm tiền mặt vào thị trường, thì trên thực tế, giải pháp này là không đủ cho Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) nói chung và Italy nói riêng.

"Italy chính là phép thử then chốt của giải pháp QE khi mà nền kinh tế lớn thứ ba của Eurozone đang bị "nhiễm độc" nặng nề do tăng trưởng trì trệ kết hợp với nợ công lên đến 135% GDP ... và dự báo rất có thể lại rơi vào suy thoái lần thứ ba trong vòng sáu năm,'' bài báo đánh giá.

Tác giả bài báo khuyến cáo Italy cần thúc đẩy cải tổ hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cần có biện pháp đối phó với các quỹ đang kiểm soát rất nhiều ngân hàng Italy, bị "chính trị hóa" và có thể làm tổn hại đến các doanh nghiệp.

Nhưng điều quan trọng nhất là Chính phủ Italy cần tạo ra một cơ chế hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm năng cải tổ lại cấu trúc, tái đầu tư để tăng trưởng và buộc các doanh nghiệp không cạnh tranh được giải thể. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Italy cần tăng cường khả năng đầu tư tài chính tự thân thay vì chỉ trông chờ vào các khoản vay từ ngân hàng.

"Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp Italy đang lo ngại trước xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài đang tăng cường mua vốn trong các công ty nội địa; còn ngược lại, một số nhà đầu tư ngoại cũng rất ngần ngại khi đầu tư sâu vào thị trường Italy,'' bài báo phân tích thêm.

Trong khi đó, theo dự báo của Istat, Cơ quan thống kê quốc gia Italy, nước này có thể sẽ thoát khỏi suy thoái vào năm tới, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức thấp.

Theo đó, tăng trưởng GDP của Italy trong năm 2014 sẽ ở mức 0,3%, thấp hơn so với năm 2013. Con số này tương tự dự đoán của Chính phủ Italy về sức tăng GDP năm 2014.

Istat hy vọng kinh tế Italy có thể tăng trưởng ở mức 0,5% trong năm 2015, trong khi đó dự đoán của Chính phủ về mức tăng trưởng này là 0,6% trong kế hoạch cải cách kinh tế - tài chính.

Theo giới phân tích, các nhà hoạch định chính sách Italy cần cảnh giác, trong bối cảnh chỉ số giá cả có nhích lên, nhưng còn yếu, giữa lúc tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 12,6% trong tháng Chín, trong đó tỷ lệ không có việc làm trong giới trẻ ở mức 42,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục