Barcelona đá với "đội hình kỳ dị" 2-5-3 ở trận thắng APOEL

Huấn luyện viên Luis Enrique đã bố trí một đội hình chỉ có 2 hậu vệ trong trận đấu với APOEL tại Champions League. Và do đối thủ quá yếu nên Barca mới không bị thủng lưới.
Barcelona đá với "đội hình kỳ dị" 2-5-3 ở trận thắng APOEL ảnh 1Luis Enrique chỉ bố trí hai hậu vệ ở phía dưới (Nguồn: MD)

Mặc dù ra sân với 4 hậu vệ thực thụ là Adriano, Pique, Bartra và Alves, nhưng trong trận đấu rạng sáng nay với APOEL ở lượt mở màn vòng bảng Champions League, câu lạc bộ Barcelona đã thi đấu với một sơ đồ chiến thuật lạ mắt (2-5-3) với chỉ 2 hậu vệ.

Huấn luyện viên Luis Enrique đã bố trí bộ đôi trung vệ Pique-Bartra ở vị trí thấp nhất, ngay phía trên họ là tiền vệ đánh chặn Samper, cao hơn một chút là cặp tiền vệ trung tâm Xavi-Sergi Roberto, bộ ba Messi-Munir-Neymar hoạt động ở vị trí cao nhất trong đội hình và nhận được sự hỗ trợ từ hai cánh của Adriano và Daniel Alves, những người trong suốt trận đấu đã chơi như hai tiền vệ tấn công biên.

Với đội hình này Barca có thể tấn công rất tốt do bộ đôi tiền vệ sáng tạo Xavi-Sergi Roberto có rất nhiều lựa chọn để tổ chức các đợt lên bóng. Họ có thể thực hiện các đương chuyền dài ra hai cánh hoặc cũng có thể chọc khe cho ba tiền đạo có tốc độ cao luôn túc trực quanh khung thành đối phương.

Tuy nhiên về lý thuyết, thi đấu với 2 trung vệ luôn là rất mạo hiểm, các học trò của Luis Enrique cần phải luôn giữ tập trung cao độ, giữ quyền kiểm soát bóng tốt ngoài ra vị trí tiền vệ phòng ngự giữ vai trò then chốt trong sơ đồ 2-5-3.

Trong trận đấu vừa qua với APOEL, chiến thuật mới này của Enrique đã vận hành khá tốt trong phòng ngự khi không để cho đối thủ có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Còn trong tấn công Barca cần cải thiện khả năng tạo cơ hội và chuyển hóa chúng thành bàn thắng.

Tuy vậy, sau chỉ một trận đấu với một đội bóng yếu như APOEL, còn quá sớm để đánh giá chính xác độ hiệu quả của sơ đồ mới này. Sở dĩ Barca không thủng lưới vì đội bóng Síp quá yếu, trong khi việc chỉ ghi được 1 bàn thắng cũng là một thất bại đối với Enrique./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục