Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo lừa tiền xin việc

Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng về giả danh nhà báo chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Lê Đình Diễn, Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Đồng (sinh 1976), trú tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Trương Hoàng Minh Hùng (sinh 1964), trú tại huyện Phú Lộc(Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả hai đang hiện đang thử việc của Tạp chí Đầu tư nước ngoài (Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh), chứ không phải nhà báo như tự giới thiệu.

Kết quả điều tra ban đầu, Đồng và Thọ đã tung tin rằng mình có nhiều mối quan hệ và có thể xin việc cho nhiều người. Qua đó, có 6 nạn nhân đã tin và đưa tổng cộng 190 triệu đồng để xin việc, trong đó có một hồ sơ xin chuyển công tác từ trường trung học cơ sở lên trường trung học phổ thông với giá 40 triệu đồng và 5 hồ sơ xin làm giáo viên tại các các trường tiểu học ở thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil với giá 30 triệu/hồ sơ.

Thấy Hùng và Đồng hứa hẹn hết lần này sang lần khác, biết bị lừa, các nạn nhân đã đến cơ quan công an tố cáo.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng thị xã Gia Nghĩa khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

K’GỬI H (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục