Bắt 4 người nước ngoài chuyển 10.000 viên ma túy

Lực lượng chức năng Quảng Trị đã bắt giữ bốn người nước ngoài đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam.
Lực lượng chức năng Quảng Trị đã bắt giữ bốn người nước ngoài đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam.

Ngày 6/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng này vừa phối hợp phá thành công chuyên án 640 LV, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Chiều 5/6, tại địa điểm thuộc huyện SêPôn (Savannakhet-Lào) tiếp giáp với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanankhet (Lào) đã bắt quả tang bốn đối tượng đang trao đổi, buôn bán ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Thạo Pay (sinh năm 1962); Phêm Ma (sinh năm 1964); Thạo Liểu (sinh năm 1962) đều cùng trú tại huyện Chăm Phan và Thạo Liên (sinh năm 1967) trú ở huyện Xay Phu Than, tỉnh Savannakhet.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, một xe ôtô bán tải mang biển kiểm soát của Lào và một số tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, các đối tương khai nhận đã mua số ma túy trên tại huyện Lạc Xao, tỉnh Khăm Muộn (Lào) sau đó dùng ôtô vận chuyển theo đường xuyên Á qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành các thủ tục bàn giao đối tượng và vụ việc cho Ty An ninh tỉnh Savannakhet tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

V.Lợi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục