Bắt ba đối tượng trộm cắp xe máy đòi tiền chuộc

Công an Tiên Lãng, Hải Phòng đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong băng nhóm gồm bảy người tham gia trộm cắp xe máy rồi đòi tiền chuộc.
Trong hai ngày 2-3/12, qua khai thác các đối tượng và các tài liệu điều tra, công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã thực hiện tiếp lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng trong băng nhóm gồm bảy người tham gia trộm cắp xe máy rồi đòi tiền chuộc gây hoang mang và bất bình trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Phường (tức Phường “Tố”, sinh năm 1974, trú tại thôn Bạch Xa Trại, xã Nam Hưng, đang làm bảo vệ của trường trung họ cơ cở Nam Hưng); Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1986, trú tại xã Nam Hưng) và Phạm Văn Huynh (sinh năm 1974, trú tại thôn Xuân Trại, xã Bắc Hưng).

Đầu năm 2012, địa bàn các xã Đông Hưng, Tây Hưng, Nam Hưng, Bắc Hưng (thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Điều đặc biệt, sau khi gây án, các đối tượng trộm cắp bất ngờ liên lạc với các nạn nhân đòi tiền chuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thu thập các nguồn tin của quần chúng, các trinh sát của Công an huyện thấy nổi lên nhóm đối tượng do Nguyễn Thế Chình (sinh năm 1993, trú tại thôn Thủy Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) cầm đầu cùng Phạm Duy Hải (sinh năm 1993); Phạm Hữu Quyết (sinh năm 1991); Lương Văn Cương (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng.

Các đối tượng này không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi bời tại các quán, nhà hàng thuộc cụm các xã Đông Hưng, Tây Hưng, Nam Hưng, Bắc Hưng.

Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục