Bắt các “đầu nậu” liên quan tới vụ trộm cắp xăng tại Bình Dương

Ngày 10/12, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt hai “đầu nậu” mua bán, tiêu thụ “xăng gian” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Sau loạt phóng sự điều tra “Trộm cắp xăng vô tội vạ ở Bình Dương” được công khai, ngày 10/12, các ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt hai “đầu nậu” mua bán, tiêu thụ “xăng gian” trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã bắt nóng một “đầu nậu” hoạt động tiêu thụ, mua bán “xăng gian” tại khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hoàng Châu (sinh năm 1994, ngụ quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại khu phố 5, phường Phú Mỹ) đã vi phạm thu gom xăng dầu của các xe bồn và xe tải.

Qua kiểm tra, đối tượng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa trên. “Đầu nậu” khi bị bắt quả tang đang mua bán hai can dầu DO loại 30 lít. Hiện, vụ việc đã lập biên bản, thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp tục kiểm tra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (tại khu phố 2, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một), các ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã bắt Thái Văn Sang (sinh năm 1956, hộ khẩu thường trụ tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một) đang mua bốn can xăng dầu của xe bồn với hơn 120l. “Đầu nậu” này cũng đã bị lập biên bản để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang chỉ đạo Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương truy xét điều tra, xử lý các đối tượng trộm cắp và pha chất “lạ” không rõ thành phần vào xăng để trục lợi.

Cũng theo ngành chức năng tỉnh Bình Dương, liên quan đến loạt phóng sự điều tra “Trộm cắp xăng vô tội vạ ở Bình Dương,” đến nay các Công ty kinh doanh xăng dầu đã đình chỉ hàng loạt các tài xế vi phạm hành vi phá niêm phong chì xe bồn để rút trộm xăng dầu.

Như TTXVN phản ánh, theo đúng quy trình vận tải xăng dầu, xe bồn sau khi lấy hàng từ kho phải chở thẳng đến các cây xăng giao hàng. Tuy nhiên, hàng trăm chiếc xe bồn sau khi “ăn hàng” tại Tổng kho xăng Chánh Mỹ đã quay ngược đầu vào bãi đất trống trên đường Huỳnh Văn Cù và đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai phường Chánh Mỹ và phường Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một) để rút trộm xăng ngang nhiên, công khai giữa ban ngày.

Để bù đắp lại lượng xăng rút trộm, nhiều tài xế đã đổ một chất lạ không rõ thành phần vào bồn chứa xăng.

Hiện, vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục