Bất chấp kinh tế khó khăn Brazil vẫn mua 36 máy bay Thụy Điển

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên bố nước này sẽ thực hiện hợp đồng mua 36 máy bay tiêm kích Gripen NG của Công ty Saab (Thụy Điển), với tổng giá trị 4,5 tỷ USD.
Bất chấp kinh tế khó khăn Brazil vẫn mua 36 máy bay Thụy Điển ảnh 1Máy bay tiêm kích Gripen NG của Công ty Saab. (Nguồn: airway)

Ngày 19/10, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuyên bố nước này sẽ thực hiện hợp đồng mua 36 máy bay tiêm kích Gripen NG của Công ty Saab (Thụy Điển), với tổng giá trị 4,5 tỷ USD, được ký kết năm ngoái, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn.

Phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển, bà Rousseff khẳng định cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ không ảnh hưởng tới hợp đồng mua máy bay Gripen NG.

Năm ngoái khi hợp đồng mua máy bay trên được ký kết, Brazil cũng cho biết có thể tăng số lượng đặt hàng máy báy Gripen NG lên 160 chiếc đến năm 2030. Công ty Saab đã đánh bại hai đối thủ nặng ký là Boeing của Mỹ và Dassault của Pháp để giành hợp đồng cung cấp béo bở này.

Brazil có tiềm lực quân sự mạnh nhất Mỹ Latinh và đứng hàng thứ 22 thế giới với 327.000 quân thường trực, 1,8 triệu quân dự bị, 1.707 xe bọc thép, 749 máy bay và 113 tàu chiến cùng ngân sách quốc phòng lên tới 34,7 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục