Bắt đầu chuyến thăm "trọng đại" đến Bắc Kinh

Thị trưởng Tokyo có chuyến thăm "trọng đại" đến Bắc Kinh

Thị trưởng thành phố Tokyo khẳng định chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 3 ngày của ông mang "ý nghĩa trọng đại."
Thị trưởng Tokyo có chuyến thăm "trọng đại" đến Bắc Kinh ảnh 1Thị trưởng thành phố Tokyo của Nhật Bản, ông Yoichi Masuzoe. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Theo Reuters và Kyodo, ngày 24/4, Thị trưởng thành phố Tokyo của Nhật Bản, ông Yoichi Masuzoe khẳng định chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 3 ngày của ông mang "ý nghĩa trọng đại" và có thể sẽ là một bước đi hướng tới hàn gắn quan hệ Nhật-Trung.

Trả lời báo giới sau khi tới Bắc Kinh, Thị trưởng Yoichi Masuzoe tuyên bố: "Quan hệ giữa Nhật-Trung Quốc đang căng thẳng, và thực sự có ý nghĩa trọng đại khi nhân dân Bắc Kinh mời tôi đến đây."

Dự kiến, trong cuộc hội đàm với Thị trưởng Bắc Kinh Vương An Thuận, ông Masuzoe sẽ thảo luận các biện pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc cũng như học hỏi những kinh nghiệm tổ chức Đại hội thể thao Olympic 2008 của Bắc Kinh do Tokyo sẽ đăng cai sự kiện này vào năm 2020.

Chuyến thăm của ông Masuzoe diễn ra trong bối cảnh hầu như không có liên lạc chính trị cấp cao nào giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á trong những năm qua do vụ tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục