Bắt đầu xử vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Bắc Ireland

Cơ quan cảnh sát Bắc Ireland đã buộc tội đối tượng Seamus Daly gây ra vụ tấn công bom xe đẫm máu hồi năm 1998 khiến 29 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Cơ quan cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) ngày 10/4 đã buộc tội đối tượng Seamus Daly gây ra vụ tấn công bom xe đẫm máu hồi năm 1998 tại thị trấn Omagh, khiến 29 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Đây được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong suốt ba thập kỷ xung đột tôn giáo tại Bắc Ireland, chấm dứt bằng thỏa thuận "Ngày thứ Sáu tốt lành" ký năm 1998.

Seamus Daly, 43 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ hôm 7/4 tại thành phố vùng Newry. Phiên tòa xét xử đối tượng này sẽ diễn ra ngày 11/4.

PSNI cho biết Seamus Daly đối mặt với tổng cộng 33 tội danh, trong đó có tội sát hại 29 người trong vụ nổ bom xe ngày 15/8/1998, hai tội danh liên quan tới vụ nổ Omagh và hai tội danh liên quan tới vụ nổ bom tại Lisburn hồi tháng 4/1998.

Năm 2013, một thẩm phán dân sự tại Tòa án Tối cao Belfast đã tuyên bố chính Seamus Daly và Colm Murphy gây ra vụ tấn công của nhóm Real IRA - một tổ chức bán quân sự nhỏ tách ra từ Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) đã giải thể.

Năm 1997, sau khi IRA tuyên bố ngừng bắn để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Anh, Real IRA do Michael McKevitt thành lập và một nhóm khác có tên "Continuity IRA" đã quyết định tách ra và tiếp tục hoạt động chống đối bằng vũ lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục