Bắt đối tượng gây tai nạn làm 3 người thương vong

Công an đã bắt giam Nguyễn Văn Sang về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông khiến ba người thương vong.
Chiều 25/5, lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt giam Nguyễn Văn Sang (46 tuổi, ở huyện Dầu Tiếng) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” khiến ba người thương vong.

Nguyễn Văn Sang bị bắt giam theo quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Dầu Tiếng. Đây là vụ án từng gây tranh cãi do không thống nhất giữa hai cơ quan là Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an của huyện Dầu Tiếng khiến vụ án kéo dài đến ba năm mới xử lý.

Vụ tai nạn trên xảy ra ngày 1/2/2009 tại đường ĐT 750 thuộc xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Thời điểm này, bị can Nguyễn Văn Sang điều khiển ôtô đến đoạn đường có khúc cua rẽ trái thì đâm phải xe máy chạy ngược chiều do bà Võ Thị Lan điều khiển chở theo 2 người.

Vụ tai nạn làm bé Nguyễn Văn Tân (con bà Lan) chết trên đường đi cấp cứu vì đa chấn thương, xuất huyết nội, bà Lan và mẹ ruột bị thương khá nặng.

Vụ án từng được khởi tố, nhưng sau đó bị đình chỉ vì phía công an kết luận không đủ cơ sở kết tội.

Sau thời gian điều tra lại, ngày 12/1/2012, Công an huyện Dầu Tiếng chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Dầu Tiếng kèm theo bản điều tra kết luận hành vi của Sang không đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ."

Nhưng qua xác minh, khám nghiệm hiện trường, Viện Kiểm sát Nhân dân Dầu Tiếng nhận định vụ tai nạn giao thông trên có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã làm văn bản đề nghị công an huyện Dầu Tiếng xử lý đúng quy định pháp luật./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục