Bắt đối tượng khống chế con tin, cố thủ trong quán Internet

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1991, ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã bắt và khống chế 1 thiếu niên khoảng 14 tuổi rồi cố thủ trong quán Internet nhiều giờ.

Vào lúc 21 giờ, tối 7/10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã ập vào quán Internet, số 172, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1991, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột và giải cứu 1 thiếu niên 14 tuổi.

Trưa 7/10, đối tượng Nguyễn Ngọc Phương cầm theo dao vào quán Internet số 172 Nguyễn Văn Linh, phường Tự An.

Tại đây, Phương đã bắt và khống chế 1 thiếu niên khoảng 14 tuổi rồi cố thủ trong quán Internet nhiều giờ. Phương yêu cầu cấp 1 gói thuốc lá, 10 ổ bánh mỳ và 1 khẩu súng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, vận động Phương thả con tin, tuy nhiên đối tượng vẫn ngoan cố, cố thủ trong quán Internet.

Sau nhiều giờ vận động, đối tượng vẫn không thả người, cố thủ trong quán Internet.

Đến 21 giờ cùng ngày, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và lực lượng chức năng đã dùng hơi cay khống chế bắt được Nguyễn Ngọc Phương, giải cứu được thiếu niên an toàn.

Ngay sau đó Nguyễn Ngọc Phương đã được Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk áp giải về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục