Bắt đối tượng lợi dụng va chạm giao thông để giật dây chuyền

Chưa kịp dựng xe lên sau vụ va chạm, anh Hòa đã tá hỏa khi bị đối tượng giật sợi dây chuyền và phóng lên xe bỏ chạy.
Bắt đối tượng lợi dụng va chạm giao thông để giật dây chuyền ảnh 1Đối tượng cùng chiếc xe do y điều khiển. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn-Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị đã bàn giao 1 đối tượng lợi dụng va chạm giao thông để cướp giật tài sản của người đi đường cho Công an phường Trung Tự để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào khoảng 17 giờ ngày 3/8, các chiến sỹ cảnh sát giao thông thuộc đội Cảnh sát giao thông số 3 cùng người dân đã tóm gọn một đối tượng lợi dụng va chạm giao thông để giật dây chuyền.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt giao thông Phạm Ngọc Thạch-Xã Đàn, 2 chiến sỹ cảnh sát giao thông là Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Tuấn Điệp phát hiện một đối tượng ngồi trên xe máy bỏ chạy, phía sau là tiếng tri hô: "Cướp! Cướp!” của người dân.

Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu cướp giật, 2 chiến sỹ đã phối hợp cùng người dân nhanh chóng khống chế đối tượng.

Theo những người chứng kiến, sau khi gây ra vụ va chạm giao thông, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Sau khi bắt được đối tượng, tổ công tác đã bàn giao đối tượng về Công an phường Trung Tự để xử lý.

Theo anh Nhữ Duy Hòa (trú tại Hàng Bún, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - người bị giật dây chuyền cho biết: Đang lưu thông trên tuyến đường Xã Đàn, anh bị một thanh niên điều khiển xe Zip biển kiểm soát: 29X4-0462 va chạm giao thông. Khi đang loay hoay dựng xe lên, anh Hòa đã tá hỏa khi bị đối tượng trên giật sợ dây chuyền trên cổ và lái xe bỏ chạy.

Anh Hòa ngay sau đó đã hô hoán và kịp giật lại sợ dây chuyền. Đối tượng bỏ chạy được một đoạn thì bị lực lượng cảnh sát giao thông cùng người dân bắt gọn.

Qua đấu tranh khai thác tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Phạm Quang Vinh (sinh năm 1984, trú tại Bình Minh-Thanh Oai-Hà Nội).

Theo thông tin từ cán bộ điều tra, ban đầu, đối tượng không chịu thừa nhận hành vi. Sau một khoảng thời gian đấu tranh, Vinh đã phải cúi đầu nhận tội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục