Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo trên 13 tỷ đồng theo lệnh truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."
Qua các mối quan hệ làm ăn, Hằng đã vay số tiền trên 13 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn. Đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ tại địa bàn xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Phòng Truy nã tội phạm, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Phan Thị Thúy Hằng (sinh năm 1985, trú phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) theo lệnh truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo cơ quan điều tra, qua các mối quan hệ, ông Nguyễn Văn Thưởng (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) biết Hằng hành nghề kinh doanh ôtô, xe máy. Tháng 9/2011, ông Thưởng có mua của Hằng một chiếc xe máy SH với giá 90 triệu đồng. Vì tin tưởng Hằng làm ăn đàng hoàng nên khi Hằng báo có lô hàng xe máy do Việt Nam sản xuất sắp xuất xưởng, ông Thưởng đã đặt cọc 3.351.000 đồng để mua lô xe này. Đến ngày nhận xe, Hằng không giao hàng mà lấy lý do xe chưa nhận được sự ủy quyền và bỏ trốn.

Sau nhiều lần hẹn không gặp được, ông Thưởng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Qua xác minh điều tra, cơ quan công an phát hiện, Hằng đã bỏ trốn từ tháng 12/2011. Sau thời gian điều tra, đến tháng 8/2012 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã Hằng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Sáng ngày 24/12, khi Hằng đang lẩn trốn ở xã Phú Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo lời khai của Hằng tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, khoảng tháng 5/2011, qua các mối quan hệ, Hằng đã vay một khoản tiền để làm ăn nhưng bị thua lỗ trắng tay, không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn. Cụ thể: Hằng vay của anh Nguyễn Văn Tuấn (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) 5 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Nga (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), 280 triệu đồng; chị Chử Thị Minh Huế (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) 1,5 tỷ đồng; chị Đới Hoàng Thị Hiên (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) 3 tỷ đồng; chị Lê Thị Hồng Thao (ở quận Long Biên, Hà Nội) 400 triệu đồng và một số người mà Hằng không nhớ tên với số tiền khoảng 3,2 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền mà Hằng đã vay trên 13 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục