Bắt đối tượng phá khóa đột nhập nhà sách trộm 600 triệu đồng

Phát hiện nhà sách Hồng Ân (Cần Thơ) không có bảo vệ, Lâm Tấn Lộc đã dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập nhà sách để trộm khoảng 100 triệu đồng tiền mặt, nữ trang trị giá khoảng 500 triệu đồng.
Bắt đối tượng phá khóa đột nhập nhà sách trộm 600 triệu đồng ảnh 1Đối tượng Lâm Tấn Lộc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 16/1, đại diện Phòng Cảnh hình sự (PC45) Công an thành phố Cần Thơ, cho biết đã bắt được đối tượng đột nhập nhà sách Hồng Ân (39-41 Võ Thị Sáu, phường An Cư, quận Ninh Kiều) trộm khoảng 600 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài sản khác.

Đối tượng bị Công an thành phố Cần Thơ bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản vào tối ngày 15/1 là Lâm Tấn Lộc (25 tuổi, ngụ đường Quang Trung, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, sáng 15/1, Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tin báo nhà sách Hồng Ân do bà Kim Thị Tuyết Mai (37 tuổi, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều) làm chủ bị trộm đột nhập lấy đi số lượng tài sản rất lớn.

Theo trình báo, sáng 15/1, khi đến nhà sách làm việc, bà Mai phát hiện ổ khóa cửa nhà sách bị cắt, tủ đựng đồ bị lục lọi và camera giám sát bị bọc nilon đen bao phủ. Qua kiểm tra, bà Mai phát hiện khoảng 100 triệu đồng tiền mặt, nữ trang trị giá khoảng 500 triệu đồng cùng một số vật dụng, giấy tờ, tài sản khác để trong nhà sách bị mất. Khi nhà sách bị trộm đột nhập, không có người ở lại bảo vệ.

Qua điều tra và khoanh vùng đối tượng, Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Lâm Tấn Lộc có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện chính Lộc là đối tượng đột nhập nhà sách Hồng Ân để trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét nơi ở của Lộc, cơ quan điều tra thu hồi được toàn bộ tài sản mà Lộc trộm được từ nhà sách Hồng Ân.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và phát hiện nhà sách Hồng Ân không có bảo vệ, nên dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập nhà sách để trộm tài sản.

Tài sản sau khi trộm được, Lộc mang về nhà cất giữ và chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Lộc từng có một tiền án về tội cướp tài sản.

Vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục