Bắt được một đối tượng trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum

Đối tượng đầu tiên trong 4 tên thực hiện cướp taxi vào sáng ngày 18/11 đã bị lực lượng chức năng huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum bắt gọn.

Đối tượng đầu tiên trong 4 tên thực hiện cướp taxi vào sáng ngày 18/11 đã bị lực lượng chức năng huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum bắt gọn.

Đối tượng bị bắt là Lương Tuấn Vinh (sinh 1995), trú tại phường 8 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang công tác tại Tiểu đoàn 45, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Vinh bị bắt vào lúc 16 giờ tại khu rừng thuộc làng Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei. Trước đó, các lực lượng chức năng: công an, dân quân du kích và người dân đã truy lùng các đối tượng suốt gần 10 tiếng đồng hồ.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang di lý đối tượng trên về công an tỉnh và tiếp tục truy lùng 3 đối tượng còn lại.

Lúc 7 giờ 18/11, 4 đối tượng cướp chiếc taxi biển kiểm soát 49A-09031 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thúy ở tỉnh Lâm Đồng đã bị Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei. Biết bị phát hiện, sau hiệu lệnh dừng xe của tổ tuần tra, 4 đối tượng mở cửa chạy trốn vào rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục