Bắt gần 11 tấn ô mai, hoa quả khô nhập lậu gần chợ Ninh Hiệp

Gần 11 tấn ô mai, hoa quả khô, nho khô... vừa bị Đội cảnh sát môi trường công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ gần chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Gần 11 tấn ô mai, hoa quả khô, nho khô và hạnh nhân... vừa bị lực lượng liên ngành gồm Đội cảnh sát môi trường công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ gần chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, ngày 23/5.

Theo ông Kiều Đình Cảnh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 12, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, đoàn kiểm tra liên ngành đã đã phát hiện trên xe ôtô tải đang dừng đỗ ven tuyến quốc lộ 1, đoạn gần chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội chứa nhiều hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ số hàng hóa gồm ô mai, hoa quả khô, nho khô và hạnh nhân... đều không có hóa đơn chứng từ, giấy kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ước tính trọng lượng số ô mai và hoa quả khô bị thu giữ lên tới gần 11 tấn, trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng.

Tại Đội Quản lý thị trường số 12, lái xe Nguyễn Minh Tuấn, 29 tuổi, trú quán tại thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh khai nhận, được chủ hàng tên là Bằng thuê chở lô hàng trên từ Lạng Sơn về Thái Bình để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng đã bị bắt giữ.

Sau khi lập biên bản, Đội Quản lý thị trường số 12 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ hàng số tiền là 45 triệu đồng đồng thời tiến hành tịch thu và tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục