Bắt giam Nguyễn Văn Đài để làm rõ hành vi chống Nhà nước

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài để làm rõ hành vi chống Nhà nước

Nguyễn Văn Đài bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," quy định tại Điều 88-Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Đài về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam," quy định tại Điều 88-Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại Hưng Yên; trú tại phòng 302, Z8, tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục