Bắt giữ 140 vụ buôn lậu hàng cấm đường thủy trị giá 143 tỷ đồng

Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt giữ 140 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trên đường thủy với các tang vật gồm than, quặng, titan, ma túy đá trị giá trên 143 tỷ đồng.
Bắt giữ 140 vụ buôn lậu hàng cấm đường thủy trị giá 143 tỷ đồng ảnh 1Cảnh sát đường thủy tuần tra trên Vịnh Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 28/5, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trên đường thủy.

Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy Vũ Đỗ Anh Dũng, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã triển khai nghiêm túc cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trên đường thủy, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn.

Toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 140 vụ việc với 159 đối tượng, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 19 vụ với 39 bị can. Tang vật thu giữ được bao gồm trên 20.000 tấn than, 1.840 tấn quặng, 150 tấn titan, 1kg ma túy đá, 133kg thuốc nổ, 14 quả mìn tự tạo, trên 200 kíp nổ và nhiều tài sản khác, ước tính trị giá trên 143 tỷ đồng.

Trong số này, lực lượng của Cục đã xác lập và đấu tranh thắng lợi 6 chuyên án trinh sát, bắt giữ 4 vụ vận chuyển than, quặng, xăng dầu trái phép, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 3 vụ, 17 bị can.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy các địa phương đã phát hiện, bắt giữ 130 vụ việc với 134 đối tượng, 16 vụ, 22 đối tượng bị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố.

Điển hình như vụ đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trên tuyến đường thủy từ Hải Phòng sang Trung Quốc, các lực lượng chức năng đã bắt giữ tàu HN1045 vận chuyển 1.840 tấn quặng sắt ron không có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Cảnh sát đường thủy cũng triệt phá ổ nhóm khai thác 114.483m3 cát trái phép, trị giá khoảng 6 tỷ đồng trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận Thường Tín (Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về tội “vi phạm các quy định về thăm dò khai thác tài nguyên” theo Điều 172 – Bộ Luật hình sự. Đây là vụ án điểm, xử lý hình sự về hành vi khai thác cát trái phép đầu tiên trên địa bàn Hà Nội.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình trật tự xã hội trên đường thủy còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động buôn lậu, buôn bán và vận chuyển than, quặng, pháo nổ trái phép qua biên giới trên tuyến ven biển Đông Bắc; buôn lậu xăng, dầu, thuốc lá, rượu, hàng điện tử… trên tuyến đường thủy biên giới Tây Nam Bộ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tổng cục và Bộ. Lực lượng Cảnh sát đường thủy phải là nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật có liên quan; chủ động xây dựng phương án, quy chế phối hợp giữa các lực lượng khác trong và ngoài ngành để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy.

Đánh giá Cục Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát đường thủy các địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm trong hoạt động thăm dò, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân tiêu biểu, nhiều tập thể và cá nhân khác cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục