Bắt giữ, điều tra đối tượng đâm thủng cổ trưởng công an phường

Đối tượng Phạm Thế Loát đưa người nhà tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa bệnh và đã dùng dao khống chế một nữ bệnh nhân hòng chiếm đoạt tiền.

Chiều 27/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Phạm Thế Loát, 39 tuổi, trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc con tin, tống tiền và tấn công, gây thương tích cho một chiến sỹ công an.

Trước đó, vụ bắt cóc con tin xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27/11, tại phòng 502-Khoa Nội tiết, tòa nhà 21 tầng, Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng được xác định là Phạm Thế Loát. Loát đưa người nhà tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa bệnh và đã dùng dao khống chế một nữ bệnh nhân hòng chiếm đoạt tiền.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã tới nơi để thuyết phục Loát thả con tin. Loát không thả, yêu cầu công an phải cấp xe ôtô chở mình và con tin tẩu thoát. Yêu cầu của đối tượng đã được lực lượng chức năng chấp thuận.

Khoảng 3 giờ cùng ngày, xe ôtô chở Loát đến khu vực Pháp Vân, quận Hoàng Mai. Đối tượng bất ngờ yêu cầu dừng xe để thuê xe khách đi tiếp về quê ở Ninh Bình.

Vào thời điểm này, các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã ập vào bảo vệ được con tin và khống chế đối tượng Loát. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa bị Loát dùng dao đâm vào cổ gây thương tích nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay trong ngày, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến giường bệnh thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn sớm bình phục.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục