Bắt giữ hàng trăm kg thịt lợn thối chở trên xe khách

Chỉ trong ba tuần, Công an Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng trăm kg thịt thối không rõ nguồn gốc trên xe khách.
Chỉ trong ba tuần, Công an Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ ba vụ vận chuyển hàng trăm kg thịt thối không rõ nguồn gốc trên xe khách.

Vào khoảng 14 giờ, ngày 12/4, phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 18N-3455 chạy tuyến Nam Định-Sài Gòn, đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thủy, Lệ Thủy phát hiện trên xe chở bảy thùng xốp thịt lợn không có giấy tờ, hóa đơn nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa số tang vật trên cùng phương tiện về phòng để xử lý.

Tại cơ quan công an, chủ xe Nguyễn Tiến Đăng, sinh năm 1974, trú ở Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định cho biết số thịt này được đưa từ Nam Định chuyển vào Nam tiêu thụ.

Đây là lần thứ ba trong ba tuần qua, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ số lượng lớn thịt lợn thối vận chuyển trên xe khách.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều 6/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới. Lực lượng Cảnh sát Môi trường (PC49) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18T-3402 chạy hướng Bắc-Nam do Trần Quang Huy (sinh năm 1980, trú tại thành phố Nam Định) điều khiển, đã phát hiện 300kg thịt lợn thối được đóng trong bốn thùng xốp, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch thú y và bốc mùi hôi thối.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với nhà xe và thu hồi số thịt lợn thối trên để phối hợp Chi cục thú y Quảng Bình đem đi tiêu hủy./.

Đức Thọ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục