Bắt nghi can giết người do xô xát va chạm giao thông ở Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng bị cáo buộc là các nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Thanh Khê tối 17/1.
Bắt nghi can giết người do xô xát va chạm giao thông ở Đà Nẵng ảnh 1

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đinh Nguyên Kiệt, Phan Ngọc Bảo, Cao Tiến Hoàng là các nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 17/1/2017, trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ án mạng làm một người tử vong. Nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ việc xô xát sau khi va quệt trong quá trình tham gia giao thông tại ngã ba Lý Thái Tổ-Lê Duẩn giữa Nguyễn Việt Anh (sinh năm 2001; trú tại K215/92 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) và Đinh Nguyên Kiệt (sinh năm 2000; trú tại tổ 96, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Sau đó, Đinh Nguyên Kiệt điện thoại cho Phan Ngọc Bảo (sinh năm 1995, trú tại K298/30 Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến đuổi đánh Nguyễn Việt Anh. Bị nhóm của Kiệt đuổi đánh, Việt Anh chạy vào nhà số 367 Lê Duẩn để trốn. Thấy nhóm của Kiệt đánh Việt Anh, anh Trần Nguyễn Anh Phúc (sinh năm 1996, trú tại 367 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng, cháu của chủ nhà số 367 Lê Duẩn), đã can ngăn và bị Phan Ngọc Bảo dùng dao đâm vào vùng lưng bên trái, gây thủng phổi, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp truy tìm, xử lý các đối tượng liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra truy xét và đến rạng sáng ngày 18/1 đã bắt được Kiệt, Bảo, Hoàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục