Bắt giữ xe khách chở gần 500 đầu đạn chứa thuốc nổ tại Quảng Nam

Lực lượng Công an Quảng Nam vừa phát hiện và bắt giữ một xe khách đang vận chuyện trái phép 478 đầu đạn có chứa thuốc nổ thuộc chủng loại mới chưa được xác định.

Lực lượng Công an Quảng Nam vừa phát hiện và bắt giữ một xe khách đang vận chuyện trái phép 478 đầu đạn có chứa thuốc nổ.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bàn giao toàn bộ phương tiện và tang vật của vụ án chứa thuốc nổ cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng 8/8, trong lúc tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, khu vực xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách 16 chỗ mang BKS 43B-022.13 do lái xe Nguyễn Duy Nhân, 43 tuổi, trú tại Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, điều khiển chạy tuyến Đà Nẵng-Bình Định, có dấu hiệu nghi vấn nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Cơ quan chức năng phát hiện trên xe khách có thùng gỗ chứa tổng cộng 478 đầu đạn có chứa thuốc nổ. Đây là đạn thuộc chủng loại mới nên bước đầu chưa xác định được loại đạn gì, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn cho biết.

Tại Cơ quan Công an, tài xế Nguyễn Duy Nhân khai nhận, trước khi bị lực lượng Công an phát hiện khoảng 30 phút, khi chiếc xe này chạy đến địa phận huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), có 2 thanh niên đón xe và gửi một thùng gỗ đựng hàng.

Hai thanh niên này chỉ xin số điện thoại tài xế và bảo rằng đến Bến xe Bình Định sẽ có người đến nhận và trả tiền cước vận chuyển, bên trong thùng hàng đựng thứ gì thì cả lái xe và phụ xe đều không biết.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Điện Bàn đang tiếp tục điều tra làm rõ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục