Bắt giữ xe ôtô vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 1 xe ôtô vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Esse Gold do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Bắt giữ xe ôtô vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu ảnh 1Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 1 xe ôtô vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Esse Gold do nước ngoài sản xuất. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Vietnam+)

Ngày 28/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ 1 xe ôtô vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Esse Gold do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ số thuốc lá kể trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 28/10, tại Km 362+300 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Ninh Hải (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 28B-001.24 có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở gần 1.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Esse Gold.

Lái xe là Bùi Văn Hình; sinh năm 1982, thường trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng kể trên.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Bùi Văn Hình nhận vận chuyển số thuốc lá lậu kể trên từ tỉnh Bình Dương đến tỉnh Hòa Bình để tiêu thụ. Tuy nhiên, đến địa bàn huyện Tĩnh Gia thì xe bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa bắt giữ.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên đến nói trên đến đơn vị có chức năng để xử lý theo thẩm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục