Bắt hai đối tượng tung "tin sai lệch" vụ đánh bom ở Bangkok

Chính quyền Thái Lan chiều 23/8 cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi phát tán "thông tin sai lệch" liên quan tới vụ đánh bom ngôi đền Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok tuần trước.
Bắt hai đối tượng tung "tin sai lệch" vụ đánh bom ở Bangkok ảnh 1Binh sỹ Thái Lan tuần tra tại một khu đền ở thủ đô Bangkok ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Chính quyền Thái Lan chiều 23/8 cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi phát tán "thông tin sai lệch" liên quan tới vụ đánh bom ngôi đền Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok tuần trước.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree cho hay một sinh viên đăng lời đe dọa đánh bom trên trang mạng xã hội Facebook đã bị bắt giữ ở Ayutthaya, cách Bangkok 80km về phía Bắc, hôm 22/8 với cáo buộc tội phạm máy tính.

Nếu bị kết tội, đối tượng này có thể phải lĩnh án tới 5 năm tù giam và bị phạt 100.000 baht (2.800 USD).

Tuy nhiên, ông Winthai không cung cấp thông tin gì về đối tượng thứ 2, mà chỉ nói vụ bắt giữ xảy ra ở Bangkok.

Theo ông Winthai, hai đối tượng trên bị bắt do phát tán "thông tin sai lệch gây hoang mang trong xã hội," song không nêu rõ những thông tin này có liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom ở Bangkok hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục