Bắt khẩn cấp đối tượng phá rừng, đốt Trạm quản lý bảo vệ rừng

Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã bắt khẩn cấp tối tượng Hồ Quốc Huy, trú tại tại thôn Kon Đào 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, là chủ mưu trong vụ phá rừng, đốt Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Tụ.

Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) đã bắt khẩn cấp tối tượng Hồ Quốc Huy (28 tuổi), trú tại tại thôn Kon Đào 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, là chủ mưu trong vụ phá rừng, đốt Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Tụ.

Trạm này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm trường Đăk Tô (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô) quản lý.

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ trần nhà, máy định vị, các tài liệu, giấy tờ cháy rụi.

Trước đó, sáng 22/9, Huy cùng Mai Vũ Trường, Đặng Văn Vũ (trú tại xã Kon Đào) và A Tạ (trú tại xã Ngọc Tụ), cùng thuộc huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) mang theo 2 cưa lốc vào rừng thuộc lâm phần quản lý của Đội bảo vệ rừng thôn Đăk Chờ (thuộc Trạm quản lý bải vệ rừng Ngọc Tụ) để cưa gỗ.

Khi đang xẻ cây, nhóm của Huy bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện và thu giữ 2 cưa lốc cùng một số vật dụng khác. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Huy đột nhập Trạm quản lý bảo vệ rừng nhằm lấy lại cưa lốc.

Không tìm thấy cưa lốc, sẵn thấy ít xăng tại Trạm đựng trong can nhựa để phục vụ công tác, Huy đã phóng hỏa đốt Trạm.

Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân xảy ra cháy là do bị phóng hỏa.

Tiến hành xác minh vụ việc, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Tô đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Quốc Huy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục