Bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển ma túy lớn tại Sơn La

Theo Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, vừa bắt giữ 124 bánh hêrôin và 35.000 viên ma túy tổng hợp, vận chuyển trái phép.
Theo Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 1 giờ 30 phút sáng 4/7, tại bản Co Chàm, xã Long Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Sơn La phối hợp với C47-Bộ Công An đã phát hiện và bắt quả tang Sồng A Tếnh, sinh năm 1971, trú tại bản Xa Lếnh, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bằng phương tiện ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-133.89 chạy theo hướng Sơn La-Hà Nội (Quốc lộ 6).

Tang vật thu giữ gồm 42 bánh hêrôin có trọng lượng gần 15kg, một xe ôtô tải (tải trọng 1,5 tấn), hai điện thoại di động, 800.000 đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn của đối tượng là giấu số ma túy trong hai hộp xốp và phủ lên trên những quả đào mèo để che mắt công an.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Tếnh khai nhận: y đã mua số ma túy trên của hai đối tượng người Mông (chưa rõ danh tính) ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để mang về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ.

Trước đó (ngày 3/7) cũng tại địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Tổng cục 6 (Bộ Công An) phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Sơn La, công an các tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nội đã bắt vụ ma túy lớn, thu giữ tang vật gồm 82 bánh hêrôin và 35.000 viên ma túy tổng hợp (chưa rõ danh tính đối tượng)./.

Điêu Chính Tới (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục