Bắt người phụ nữ đánh ghen trong clip gây bức xúc

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ người phụ nữ trong clip đánh ghen dã man gây bức xúc dư luận, về hành vi “Làm nhục người khác.”
Chiều 22/4, Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tống đạt và thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi, trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) - thủ phạm chính trong clip đánh ghen, lột trần nạn nhân giữa đường gây bức xúc dư luận vừa qua, về hành vi “Làm nhục người khác.”

Trước đó, bà Tuyết đã bị thẩm vấn tại Công an phường Phú Hòa để lấy lời khai. Lúc 17 giờ 15 chiều 22/4, bà Lê Thị Tuyết đã được Cơ quan điều tra đưa ra khỏi trụ sở Công an phường bằng xe đặc chủng và chuyển thẳng về trại tạm giam Công an thành phố Thủ Dầu Một.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết cơ quan này và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Tuyết về tội “Làm nhục người khác.”

Ngay trong tối 22/4, Cơ quan điều tra -Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành đo vẽ lại hiện trường vụ việc tại khu phố 9, phường Phú Hòa để củng cố hồ sơ vụ án.

Ông Lê Đình Phú - chồng bà Tuyết cũng xác nhận, vợ của mình đã bị bắt tạm giam. Trong khi đó, nạn nhân Phạm Thị B (41 tuổi, trú phường Phú Hòa) cũng đã được mời đến xác minh lời khai của các bên liên quan.

Theo chị B gần một năm qua, chị đã bị mẹ con bà Tuyết chửi bới, đánh, làm nhục giữa đường đi làm rất nhiều lần. Trong khi đó, ông Phú (chồng bà Tuyết) tố với cơ quan chức năng là bà Tuyết đã có những hành vi ghen tuông cùng cực , với nhiều hành vi bạo hành gia đình.

Riêng việc nghi vấn dính líu đến quan hệ với chị B, ông Phú khẳng định không có chuyện đó. Ông Phú cho biết đã nộp đơn ly dị với bà Tuyết ra tòa, nhưng đến nay hai bên chưa ly hôn được vì chưa thỏa thuận được về tài sản.

Như vậy, sau gần 1 tuần phát tán trên mạng, clip đánh ghen dã man trên đã được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Do hậu quả của clip này, chị B đang dự định nghỉ việc tại một công ty may mặc trước sức ép của dư luận. Hiện chị B cũng rất lo lắng tác động xấu của vụ việc đến gia đình và con cái.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, sẽ làm rõ người quay video và đưa lên mạng xã hội clip trên để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục