Bất ổn khiến GDP của Ai Cập giảm xuống mức 1%

Bộ Tài chính Ai Cập cho biết tăng trưởng GDP của quốc gia Bắc Phi này đã giảm mạnh xuống mức 1% trong quý đầu tiên của tài khóa 2013-2014.

Theo một báo cáo được Bộ Tài chính Ai Cập công bố ngày 11/2, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Bắc Phi này đã giảm mạnh xuống mức 1% trong quý đầu tiên của tài khóa 2013-2014, so với mức 2,5% cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, số vốn đầu tư nước ngoài vào Ai Cập cũng giảm 7,3% do bất ổn an ninh và chính trị, đặc biệt là sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Ngày 10/2 vừa qua, Chính phủ lâm thời Ai Cập tuyên bố sẽ bơm 33,9 tỷ bảng Ai Cập (4,87 tỷ USD) để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó phần lớn là nguồn viện trợ từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là gói kích thích kinh tế thứ hai được đưa ra kể từ tháng 8/2013.

Kinh tế Ai Cập bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng bất ổn kéo dài ba năm nay.

Theo Chính phủ lâm thời Ai Cập, nợ nước ngoài của nước này đã lên đến 45,8 tỷ USD tính đến cuối năm 2013, trong khi các nhà kinh tế ước tính khoản nợ này đã vượt quá 52 tỷ USD dựa trên các tuyên bố chính thức khác nhau từ Ngân hàng Trung ương Ai Cập.

Ngoài ra, thâm hụt ngân sách cũng lên tới trên 12,8 tỷ USD, trong khi dự trữ ngoại tệ giảm từ 36 tỷ USD hồi tháng 1/2011 xuống còn 17,1 tỷ USD trong tháng 1/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục