Bắt quả tang nhóm người lấn chiếm đất rừng phòng hộ Đà Lạt

Vào thời điểm bị phát hiện, Luân đã thuê 3 nam thanh niên cuốc đất để trồng ngô, với diện tích đã tác động khoảng 10m2, thuộc khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, bảo vệ.
Bắt quả tang nhóm người lấn chiếm đất rừng phòng hộ Đà Lạt ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thành Luân (ngoài cùng bên trái) cùng 3 nam thanh niên làm việc với ngành chức năng do thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng. (Nguồn: baolamdong.vn)

Ngày 1/7, Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Đà Lạt cho biết vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên tổ chức kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng ngang nhiên thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 157 B, phường 4.

Trước đó, vào chiều 30/6, lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu 4 đối tượng về trụ sở Công an phường 4 làm việc.

Bước đầu, 1 trong 4 đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thành Luân, 36 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành phố Đà Lạt.

[Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ phá rừng dưới chân Núi Voi]

Luân mua của một người đàn ông tên Vĩnh 660m2 ở khu vực này và mới nhận được giấy sang nhượng viết tay.

Vào thời điểm trên, Luân đã thuê 3 nam thanh niên cuốc đất để trồng ngô, với diện tích đã tác động khoảng 10m2.

Tuy nhiên, thực tế diện tích đất trên thuộc khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên, thành phố Đà Lạt quản lý, bảo vệ. Tại diện tích này từ năm 2019 đã xảy ra vụ phá rừng. Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã tiến hành trồng rừng phân tán.

Ngành chức năng đã yêu cầu các đối tượng trên dừng tác động đến rừng và khắc phục hiện trạng ban đầu.

Ủy ban Nhân dân phường 4 đã lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ đất đai để chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ sang nhượng đất trái phép này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục