Bắt quả tang tàu Thái Lan bơm dầu trái phép cho tàu cá Việt Nam

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã áp giải 2 tàu gồm 1 tàu dầu quốc tịch Thái Lan và 1 tàu cá Việt Nam về cảng của đơn vị tại thành phố Vũng Tàu để điều tra vụ trao đổi dầu trái phép.
Bắt quả tang tàu Thái Lan bơm dầu trái phép cho tàu cá Việt Nam ảnh 1Tàu chở dầu quốc tịch Thái Lan V.Lucky. (Nguồn: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3)

Ngày 20/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đã áp giải 2 tàu gồm 1 tàu dầu quốc tịch Thái Lan và 1 tàu cá Việt Nam về cảng của đơn vị tại thành phố Vũng Tàu để điều tra vụ trao đổi dầu trái phép giữa 2 tàu này.

Trước đó, lúc 13 giờ 35 phút ngày 18/4, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam, trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, lực lượng trinh sát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bắt quả tang tàu chở dầu V.Lucky (quốc tịch Thái Lan) đang bơm dầu DO trái phép cho tàu cá TG 90377 TS của Tiền Giang (Việt Nam).

Tàu cá Việt Nam do ông Lê Thanh Hoàng (sinh năm 1971, ở Gò Công Đông, Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

Lúc bị bắt, tàu V.Lucky có 6 thuyền viên đều quốc tịch Thái Lan, tàu TG 90377 TS có 4 thuyền viên.

Qua kiểm tra, thuyền trưởng cả 2 tàu đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số dầu 2 tàu trao đổi cho nhau. Tại thời điểm bắt giữ, trên tàu V.Lucky chứa 200.000 lít dầu DO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục