Bát sứ 9,5 triệu USD

Bát sứ cổ Trung Quốc đạt giá kỷ lục 9,5 triệu USD

Một chiếc bát sứ hoa sen màu đỏ rất hiếm có từ thời hoàng đế Khang Hy, Trung Quốc đã được bán với mức giá kỷ lục 9,5 triệu USD.
Ngày 9/4, nhà đấu giá Sotheby's tại Hong Kong cho biết một chiếc bát sứ hoa sen màu đỏ rất hiếm có từ thời hoàng đế Khang Hy đã được bán với mức giá kỷ lục 9,5 triệu USD, cao hơn tất cả các món đồ sứ cổ cùng thời từng được bán trước đó.

Đây là một chiếc bát sứ tráng men được trang trí theo kiểu "pháp lam" với hình vẽ hoa sen nhiều màu trên bề mặt, đáy bát được làm bằng hồng ngọc.

Chiếc bát này đã phá kỷ lục của chiếc bình "Rồng" với giá gần 3 triệu USD năm 2006.

Hiện nay Hong Kong là một trong những trung tâm đấu giá lớn của thế giới, do ngày càng nhiều khách hàng giàu có từ Trung Quốc Đại lục đến tìm mua những mặt hàng xa xỉ như rượu và các tác phẩm nghệ thuật.

Năm 2012, một chiếc bát sứ hình hoa có từ triều đại Bắc Tống đã được bán với giá gần 3,5 triệu USD, ngoài ra còn có một viên kim cương trắng nguyên khối nặng 28,86 cara được bán với giá gần 7 triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục