Bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản, từng có 5 tiền án, tiền sự

Đối tượng Văn Tiến Sĩ khai nhận do bản thân cần tiền để tiêu xài và đánh bạc nên đã hai lần đột nhập vào nhà dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh để trộm cắp tiền và vàng, ước tính trên 60 triệu đồng.
Bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản, từng có 5 tiền án, tiền sự ảnh 1Đối tượng Văn Tiến Sĩ bị bắt tạm giam tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 12/8, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Văn Tiến Sĩ (sinh năm 1978, ngụ khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng từng có 4 tiền án và 1 tiền sự về trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15/7, Công an thành phố Tây Ninh, nhận được tin báo của ông Lê Thành Phúc (sinh năm 1976, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh) báo tin bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy đi một số tài sản có giá trị gồm tiền và vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Tây Ninh nhanh chóng đến hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ, trích xuất camera…

[Tây Ninh: Bắt giữ tài xế lấy trộm thiết bị âm thanh hơn 1,3 tỷ đồng]

Đến ngày 7/8, Công an thành phố Tây Ninh xác định đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản là Văn Tiến Sĩ nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Văn Tiến Sĩ quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng công tác nghiệp vụ và chứng cứ do cơ quan công an đưa ra, đối tượng Văn Tiến Sĩ đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cụ thể, đối tượng Văn Tiến Sĩ khai nhận do bản thân cần tiền để tiêu xài và đánh bạc nên đã hai lần đột nhập vào nhà dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh để trộm cắp tài sản với số tiền và vàng ước tính trên 60 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục