Bắt thêm đối tượng vận chuyển thuốc nổ, khai thác gỗ sưa

Ngày 30/4, Đồn biên phòng Cà Roòng, huyện Bố Trạch, Quảng Bình xác nhận: vừa bắt giữ thêm 5 đối tượng vận chuyển thuốc nổ và khai thác gỗ sưa trái phép.
Bắt thêm đối tượng vận chuyển thuốc nổ, khai thác gỗ sưa ảnh 1Các đối tượng vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Đức Trí-Mạnh Thành/Vietnam+)

Ngày 30/4, Đồn biên phòng Cà Roòng xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình xác nhận: vừa phát hiện và bắt giữ thêm 5 đối tượng vận chuyển thuốc nổ và khai thác gỗ sưa trái phép trên địa bàn do đơn vị quản lý.

Năm đối tượng bị bắt ở trên gồm: Bùi Thế Hiên, sinh năm 1975; Trần Văn Thủy, sinh năm 1984; Trần Quang Thành, sinh năm 1981; Trần Văn Đường, sinh năm 1981 và Trần Văn Tường, sinh năm 1976, đều trú ở Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Khanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng, vào ngày 28/4 vừa qua, 5 đối tượng trên đã vào khu vực rừng thuộc bản A Ky của xã Thượng Trạch để khai thác gỗ sưa thì bị phát hiện và bắt giữ.

Quá trình kiểm tra phát hiện 5 đối tượng này mang theo 2,3kg thuộc nổ và 5kg gỗ sưa. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, số thuốc nổ trên được một người đàn ông tên Hùng, quê ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch cho nhằm mục đích phá đá để tìm gỗ sưa.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, đây là vụ thứ hai về vận chuyển thuốc nổ và khai thác gỗ sưa trái phép xảy ra tại địa bàn xã Thượng Hóa được Đồn biên phòng Cà Roòng phá.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 12/4 vừa qua, với 5 đối tượng bị bắt gồm: Trần Mạnh Dũng, sinh năm 1983; Trần Tiềm, sinh năm 1974; Trần Đức Bắc, sinh năm 1979; Trần Đức Thắng, sinh năm 1981 và Trần Mạnh Sỹ, sinh năm 1985, đều quê ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Lúc bị phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng này đang vận chuyển 1,8kg thuốc nổ và 30kg gỗ sưa.

Hiện cả hai vụ việc trên đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục