Bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND Bà Rịa-Vũng Tàu khóa mới

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND Bà Rịa-Vũng Tàu khóa mới

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI.
Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND Bà Rịa-Vũng Tàu khóa mới ảnh 1Ông Nguyễn Hồng Lĩnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của 51/51 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI.

Ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Trưởng, Phó các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh với 28 thành viên.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI đã bầu các chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa V, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thành Long, ông Lê Tuấn Quốc, ông Nguyễn Thanh Tịnh và ông Đặng Minh Thông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục