Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ đã vượt lên dẫn trước Công đảng

Với 618 trong tổng số 650 ghế được công bố trong cuộc bầu cử hạ viện Anh, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt lên dẫn trước với 298 ghế, cao hơn so với 253 ghế mà Công đảng giành được.
Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ đã vượt lên dẫn trước Công đảng ảnh 1 Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin BBC của Anh, với 618 trong tổng số 650 ghế được công bố trong cuộc bầu cử hạ viện Anh, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã vượt lên dẫn trước với 298 ghế, cao hơn so với 253 ghế mà Công đảng giành được.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đảng Bảo thủ của Thủ tướng May có thể sẽ không giành chiến thắng áp đảo như dự đoán trước đó, thậm chí còn khó có khả năng đạt đủ 326 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ.


[Bầu cử Anh: Công đảng đối lập và đảng Bảo thủ bám đuổi sít sao]

Theo các chuyên gia, nếu kịch bản này xảy ra, Anh có thể phải trì hoãn các cuộc đàm phán về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Theresa May tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ trách nhiệm nhằm duy trì sự ổn định của đất nước dù kết quả có như thế nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục