Bầu cử Benin: Đảng của Tổng thống Thomas Boni Yayi chiến thắng

Tòa án Hiến pháp Benin tuyên bố Đảng Benin Mới nổi (FCBE) của Tổng thống Thomas Boni Yayi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.
Bầu cử Benin: Đảng của Tổng thống Thomas Boni Yayi chiến thắng ảnh 1Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/5, Tòa án Hiến pháp Benin tuyên bố Đảng Benin Mới nổi (FCBE) của Tổng thống Thomas Boni Yayi đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 26/4 vừa qua với việc đạt 33 ghế trên tổng số 83 ghế trong quốc hội nhưng không giành được đa số tuyệt đối.

Theo Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Theodore Holo, hai đảng đối lập chính là Liên minh Kiến tạo Quốc gia và Đảng Dân chủ Đổi mới giành được số phiếu lần lượt là 13 và 10.

Mặc dù FCBE không giành được đa số tuyệt đối nhưng các nhà phân tích nhận định rằng phe đối lập tại Benin quá rời rạc và thiếu gắn kết để trở thành những liên minh đối trọng với FCBE trong quốc hội.

Cuộc tổng tuyển cử này được coi là phép thử với ông Boni Yayi - người đã lãnh đạo quốc gia Tây Phi nhỏ bé này từ năm 2006, trong bối cảnh đảng đối lập cáo buộc ông muốn sửa đổi hiến pháp để có thêm nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 vào năm 2016, tuy nhiên ông luôn phủ nhận cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục