Bầu cử Canada: Đảng đối lập đã đủ phiếu để tự thành lập chính phủ

Tính đến hết ngày 15/10, tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Tự do đối lập đã lên tới 37,1%, cách biệt khá xa so với Đảng Bảo thủ cầm quyền và Đảng Dân chủ mới.
Bầu cử Canada: Đảng đối lập đã đủ phiếu để tự thành lập chính phủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THE CANADIAN PRESS)

Càng sát ngày tổng tuyển cử, Đảng Tự do (LIB) đối lập ở Canada càng khẳng định vị trí dẫn đầu của mình khi tiếp tục gia tăng khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền và đã chạm ngưỡng an toàn tối thiểu để có thể giành quyền đứng ra thành lập chính phủ thiểu số.

Tính đến hết ngày 15/10, tỷ lệ ủng hộ dành cho LIB đã lên tới 37,1%, cách biệt khá xa so với mức 29,4% của CPC và 23,7% của Đảng Dân chủ mới (NDP).

Trong một tháng trở lại đây, LIB đã “lội ngược dòng” ngoạn mục khi tăng được tới 7 điểm phần trăm (từ 29,6% lên 37,1%). Trong khi đó, CPC “giậm chân tại chỗ” còn NDP tụt mất 6 điểm phần trăm (từ 34,4% xuống 23,7%).

Sự thay đổi về tỷ lệ ủng hộ của cử tri khiến dự đoán về số ghế của các chỉnh đảng cũng được điều chỉnh. Theo đó, LIB được dự báo giành 142 ghế tại Hạ viện, tăng 14 ghế so trước; CPC được 112 ghế, giảm 10 ghế; NDP được 80 ghế, giảm 4 ghế.

Tại hai khu vực bầu cử lớn nhất nước là Ontario và Quebec, số ghế giành cho LIB lần lượt là 72 và 21; CPC là 34 và 14 ghế. Đây là lần đầu tiên LIB được dự báo giành được số ghế cao nhất tại tỉnh Ontario, nơi được coi là “thành trì” của CPC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục