Bầu cử CH Trung Phi: Cựu Thủ tướng Touadera giành chiến thắng

Ông Faustin-Archange Touadera, cựu Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này ngày 14/2.
Bầu cử CH Trung Phi: Cựu Thủ tướng Touadera giành chiến thắng ảnh 1Ứng cử viên độc lập Faustin Archange Touadera. (Ảnh: AFP)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Cơ quan Bầu cử Quốc gia (ANE) của Cộng hòa Trung Phi công bố ngày 20/2, ông Faustin-Archange Touadera, cựu Thủ tướng nước này, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 14/2.

ANE cho biết ông Touadera giành được 62,71% phiếu bầu. Trong khi đó, ông Anicet-Georges Dologuele, người cũng từng giữ chức Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi, chỉ giành được 37,29% phiếu bầu.

Ông Touadera, 58 tuổi, là Thủ tướng trong chính quyền của Tổng thống Francois Bozize từ năm 2008-2013.

Theo Hiến pháp nước này, Tổng thống lâm thời Catherine Samba-Panza không được phép tham gia tranh cử.

Bà Samba-Panza đã đứng đầu chính quyền lâm thời, được giao nhiệm vụ tái lập hòa bình và ổn định tình hình an ninh, trật tự ở nước này từ tháng 1/2014.

Cuộc bầu cử ngày 14/2 vừa qua được xem là hết sức quan trọng trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực tôn giáo kéo dài nhiều năm qua ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục