Bầu cử Hạ viện Kazakhstan: Đảng Amanat giành nhiều phiếu bầu nhất

Đảng lớn nhất Kazakhstan - Amanat - giành được số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử Hạ viện với 53,9% trong khi đảng Dân chủ nhân dân yêu nước giành 10,9% số phiếu ủng hộ, đảng Cộng hòa 6,59%.
Bầu cử Hạ viện Kazakhstan: Đảng Amanat giành nhiều phiếu bầu nhất ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn tại Almaty, Kazakhstan ngày 19/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Kazakhstan đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn diễn ra một ngày trước đó.

Theo kết quả này, đảng lớn nhất Kazakhstan - Amanat - giành được số phiếu bầu cao nhất với 53,9%.

Tham gia cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn lần này ở Kazakhstan có 7 chính đảng và cuộc bầu cử này được tổ chức theo hệ thống hỗn hợp: 70% nghị sỹ được bầu theo danh sách đảng và 30% nghị sỹ được bầu theo khu vực.

Theo kết quả sơ bộ, có 6 trong số 7 chính đảng tham gia bầu cử đã vượt qua ngưỡng 5% số phiếu ủng hộ để có ghế trong Hạ viện.

Các đảng Nhân dân Kazakhstan và Dân chủ Kazakhstan lần lượt giành được 6,8% và 8,41% số phiếu ủng hộ.

Các chính đảng lần đầu tiên có chân trong Hạ viện Kazakhstan sau cuộc bầu cử này là đảng Dân chủ nhân dân yêu nước (với 10,9% số phiếu ủng hộ), đảng Cộng hòa (6,59%) và đảng Dân chủ xã hội quốc gia đối lập (5,2%).

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 54,21%. Phái đoàn quan sát viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tuyên bố cuộc bầu cử tại Kazakhstan tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và công nhận kết quả bầu cử của nước này.

[Tổng thống Kazakhstan giải tán Hạ viện và thông báo bầu cử trước hạn]

Trước đó, ngày 19/1, Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev đã giải tán Hạ viện và thông báo bầu cử trước thời hạn vào ngày 19/3. Động thái này phù hợp với cuộc cải cách Hiến pháp năm 2022.

Trong thông điệp gửi tới người dân Kazakhstan, Tổng thống Tokayev bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử trước thời hạn “sẽ đem lại những lực đẩy mới để hiện đại hóa” quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Ông Tokayev đã tái đắc cử tháng 11/2022. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã cam kết tạo ra một “Kazakhstan mới” công bằng hơn, đồng thời tiến hành cải cách “tất cả các thể chế quyền lực chính”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục