Bầu cử Malaysia: Liên minh BN cầm quyền thắng cử

Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) giành chiến thắng với 133/222 ghế tại quốc hội (59,91%), trong khi Liên minh Nhân dân (PR) gồm ba đảng đối lập được 89 ghế.
Tờ News Strait Times cho biết tính đến 4h10' (giờ địa phương) ngày 6/5, việc kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 ở Malaysia đã kết thúc với kết quả Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) giành chiến thắng với 133/222 ghế tại quốc hội (59,91%), trong khi Liên minh Nhân dân (PR) gồm ba đảng đối lập được 89 ghế.
 
Mặc dầu vậy, phe đối lập đã từ chối chấp nhận kết quả này vì cho rằng có những gian lận bầu cử.
 
Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, BN đã giành quyền kiểm soát bang Kedah vốn thuộc quyền kiểm soát của PR từ năm 2008, nâng tổng số bang do BN kiểm soát lên 10/13 bang, ngoại trừ bang Penang, Selangor và Kelantan.
 
Tuy nhiên, BN không giành được 2/3 số ghế trong Quốc hội liên bang, vị thế mà họ nắm giữ kể từ khi nắm chính quyền từ năm 1957 cho đến năm 2008 (140/222 ghế).
 
Tờ The Star dẫn lời Chủ tịch BN, Thủ tướng Najib Tun Razak nói rằng một trong những chương trình của BN sẽ thực hiện là hòa giải dân tộc nhằm hàn gắn những chia rẽ sắc tộc và chính trị đã phát sinh trong cuộc tổng tuyển cử lần này.
 
Ông khẳng định cuộc bầu cử diễn ra công bằng, tự do và kêu gọi phe đối lập chấp nhận kết quả bầu cử.

Theo ước tính sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Malaysia, hơn 10 triệu cử tri, tương đương 80%, trong số khoảng 13 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là gay cấn nhất kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này giành độc lập từ Anh vào năm 1957.
 
Có tổng cộng 222 ghế quốc hội liên bang và 505 ghế cho các hội đồng lập pháp của 13 bang được bầu lần này.

Để giành quyền kiểm soát quốc hội liên bang gồm 222 ghế của Malaysia, các đảng phải giành được ít nhất 112 ghế.
 
Theo các quan sát viên quốc tế độc lập, cuộc bầu cử đã diễn ra minh bạch, công bằng và tổ chức tốt./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục