Bầu cử Mỹ 2016 sẽ được quyết định tại 11 “bang chiến địa”

Từ tuần thứ 3 của tháng 10, cử tri tại 34 tiểu bang của Mỹ sẽ bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm bằng hình thức bầu cử trực tuyến hoặc gửi thư.
Bầu cử Mỹ 2016 sẽ được quyết định tại 11 “bang chiến địa” ảnh 1Ông Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử ở Sandown, New Hampshire ngày 6/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, trang mạng Politico của Mỹ cho biết cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ được định đoạt bởi kết quả bỏ phiếu tại 11 bang còn dao động.

Từ tuần thứ 3 của tháng 10, cử tri tại 34 tiểu bang của Mỹ sẽ bắt đầu tham gia bỏ phiếu sớm bằng hình thức bầu cử trực tuyến hoặc gửi thư.

Đây là các bang đã thể hiện rõ xu thế bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton hay đại diện của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Do vậy, kết quả bầu cử nhiều khả năng sẽ được quyết định tại 11 bang “chiến địa” gồm Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia và Wisconsin.

Theo số liệu thăm dò của Realclearpolitics, bà Hillary hiện giành được 226 phiếu đại cử tri còn ông Trump nhận được 165 phiếu.

Theo Hiến pháp Mỹ, ứng cử viên tổng thống nào giành được 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri sẽ được tuyên bố thắng cử.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận từ ngày 3-5/10, tức khoảng 1 tháng trước ngày bầu cử 8/11, cho thấy bà Hillary tiếp tục dẫn điểm trước ông Trump trên phạm vi toàn quốc.

Theo kết quả thăm dò chung của CBS/Times, tỷ lệ ủng hộ của bà Hillary và ông Trump lần lượt là 49%, 43%.

Thăm dò của kênh truyền hình CNN cũng cho khoảng cách tương tự với 51% số phiếu ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ và 45% ủng hộ đại diện đảng Cộng hòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục