Bầu cử Mỹ: Bà Hillary Clinton chính thức chọn "phó tướng"

Bà Hillary Clinton chính thức chọn ông Tim Kaine làm "phó tướng"

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 22/7 đã chính thức chọn thượng nghị sĩ Tim Kaine làm "phó tướng" trong liên danh tranh cử của mình.
Bà Hillary Clinton chính thức chọn ông Tim Kaine làm "phó tướng" ảnh 1Bà Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Nguồn: USA Today)

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 22/7 đã chính thức chọn thượng nghị sĩ Tim Kaine làm ứng viên phó Tổng thống trong liên danh tranh cử của mình.

Ông Tim Kaine, nói tiếng Tây Ban Nha, là thượng nghị sĩ đến từ bang Virginia, một trong những bang quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

"Tôi vui mừng thông báo về người bạn đồng hành với tôi, @timkaine, người cống hiến trọn đời cho việc đấu tranh vì người khác," bà Hillary viết trên Twitter.

Trong dòng tweet tiếp theo, bà Clinton đã ca ngợi Kaine, 58 tuổi, là một chuyên gia về các vấn đề quốc phòng và chính sách đối ngoại.

Ông Kaine hiện đang công tác tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, có thể giúp bà Clinton giành lợi thế ở 2 điểm quan trọng: thu hút được các cử tri nói tiếng Tây Ban Nha, cũng như tại bang then chốt Virginia.

Ngoài ra, theo nhận định của giới quan sát, việc bà Clinton chọn ông Kaine còn nhằm vào các cử tri nam giới độc lập.

Việc bà Clinton chọn phó tướng diễn ra chỉ ít ngày trước Đại hội Đảng Dân chủ diễn ra tuần tới, nơi bà và ông Kaine sẽ được đề cử chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục