Bầu cử Mỹ: Bà Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump tạm dẫn đầu

Hiện tại, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú bất động sản Donald Trump vẫn dẫn đầu trong số các ứng cử viên tổng thống của cuộc bầu cử 2016.
Bầu cử Mỹ: Bà Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump tạm dẫn đầu ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump. (Nguồn: NBC News/CNN)

Bất chấp uy tín bị sụt giảm đáng kể do một loạt vụ rắc rối, ở thời điểm hiện tại, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn dẫn đầu trong số các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử 2016.

Trong khi đó, tỷ phú bất động sản Donald Trump cũng tạm về nhất trước các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò của Monmouth University công bố ngày 15/7, cho biết trong số hơn 1.000 cử tri của đảng Dân chủ ở khắp nước Mỹ được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, hiện có 51% cam kết ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này.

Như vậy, trong vài tháng qua, tỷ lệ cử tri ủng hộ bà đã giảm đáng kể, so với mức 60% hồi tháng Tư vừa qua và 57% hồi tháng Sáu vừa qua. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bà Clinton vẫn bỏ khá xa các đối thủ cùng đảng.

Ứng cử viên nhận được sự ủng hộ tăng nhanh là Thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders ở thời điểm hiện nay cũng chỉ nhận được 17% ý kiến ủng hộ, thua xa tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Clinton.

Hai ứng cử viên nhận được 1% ý kiến ủng hộ là cựu Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley và cựu Thượng nghị sỹ Jim Webb. Ứng cử viên còn lại của đảng Dân chủ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của các cử tri là Thượng nghị sỹ Lincoln Chafee.

Phía đảng Cộng hòa, theo kết quả thăm dò chung công bố cùng ngày của Suffolk University/USA Today, ở thời điểm hiện tại, tỷ phú bất động sản Donald Trump đang tạm dẫn đầu với 17% ý kiến ủng hộ so với người đứng thứ hai là cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, 14%.

Theo một báo cáo tài chính công bố cùng ngày 15/7, một trong những ưu thế của ông Trump là tổng tài sản trị giá 10 tỷ USD và thu nhập năm 2014 là 362 triệu USD.

Tỷ lệ cử tri cam kết ủng hộ các ứng cử viên tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa gồm Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker 8%, Thượng nghị sỹ Ted Cruz 6%, Thượng nghị sỹ Marco Rubio 5%, Thượng nghị sỹ Rand Paul và cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee 4%, Thống đốc bang New Jerrsey Chris Christie 3%.

Các ứng cử viên còn lại của đảng Cộng hòa chỉ nhận được ý kiến ủng hộ 2% hoặc thấp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục