Bầu cử Mỹ: Bernie Sanders vượt lên dẫn trước bà Hillary Clinton

Thượng nghị sỹ bang Vermon Bernie Sanders đã bất ngờ vượt lên dẫn trước tất cả các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016.
Bầu cử Mỹ: Bernie Sanders vượt lên dẫn trước bà Hillary Clinton ảnh 1Bà Hillary Clinton trong môt buổi nói chuyện tại Newton, Iowa. (Nguồn: Reuters)

Các kết quả thăm dư luận mới nhất đều cho thấy Thượng nghị sỹ bang Vermon Bernie Sanders đã bất ngờ vượt lên dẫn trước tất cả các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016.

Kết quả thăm dò chung của NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 7/9 cho biết Thượng nghị sỹ 73 tuổi Bernie Sanders lần đầu tiên vượt lên dẫn trước ứng cử viên vốn chiếm ưu thế trong nhiều tháng qua là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với tỷ lệ 49%-38% tại bang quan trọng New Hampshire. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Sanders cao hơn tỷ lệ ủng hộ bà Hillary.

Kết quả thăm dò công bố cùng ngày của NBC/Marist cũng cho kết quả tương tự, theo đó ông Bernie Sanders dẫn trước bà Hillary Clinton với tỷ lệ 41-32%. Tỷ lệ ủng hộ 32% là thấp nhất đối với bà Hillary tại bang quan trọng này.

Trước đó, theo thăm dò của NBC/Marist hồi tháng Bảy, bà Hillary dẫn trước ông Sanders tới 10% tại bang này và 11% tại bang Iowa.

Nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ bà Hillary giảm là do làn sóng chỉ trích việc bà từng sử dụng tài khoản trang mạng cá nhân vào công việc khi còn là Ngoại trưởng Mỹ. Trong cả hai cuộc thăm dò trên, đương kim Phó Tổng thống Joe Biden, người chưa quyết định có ra tranh cử tổng thống hay không, nhận được 16% ý kiến ủng hộ.

Về phía đảng Cộng hòa, theo kết quả thăm dò của NBC News/Wall Street Journal, tỷ lệ ủng hộ cựu Thống đốc bang Floria Jeb Bush, chính khách được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng hòa, tại bang diễn ra bầu cử sơ bộ đầu tiên Iowa hiện chỉ còn ở mức 6%, cách xa tới 23% so với ứng cử viên vẫn tạm dẫn đầu của đảng Cộng hòa, tỷ phú bất động sản Donald Trump với 29%. Bác sỹ giải phẫu thần kinh Ben Carson đang giữ vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 22% tại bang Iowa.

Cựu Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley và cựu Thượng nghị sỹ Jim Webb chỉ nhận được 1% ý kiến ủng hộ, trong khi cựu Thống đốc bang Rhode Island Lincoln Chafee nhận được tỷ lệ ủng hộ dưới 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục