Bầu cử Myanmar: NLD đã giành 29/33 ghế Thượng viện

Bầu cử Myanmar: Đảng NLD đã giành 29/33 ghế Thượng viện

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất của Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành 29/33 ghế Thượng viện đầu tiên được công bố.
Bầu cử Myanmar: Đảng NLD đã giành 29/33 ghế Thượng viện ảnh 1Những người ủng hộ đảng NLD đối lập tuần hành sau khi kết quả bầu cử đợt đầu tiên được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả kiểm phiếu được Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar công bố lúc 18 giờ (tức 18 giờ 30 phút giờ Hà Nội), đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành 29/33 ghế Thượng viện đầu tiên được công bố.

Đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP) cầm quyền chỉ giành được 2 ghế, đảng Zomi giành được 1 ghế và ứng cử viên độc lập giành được 1 ghế.

Như vậy, tính tới tối 10/11, trong tổng số 121 ghế Quốc hội Myanmar (cả Hạ viện và Thượng viện) đã được công bố, NLD giành 106 ghế, USDP giành 7 ghế, các đảng khác và ứng cử viên độc lập giành 7 ghế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục