Bầu cử ở Anh: Liên minh cầm quyền để mất hàng trăm ghế

Liên minh cầm quyền giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do đã để mất hàng trăm ghế vào tay Công đảng đối lập và đảng Độc lập Anh.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn kết quả cuộc bầu cử địa phương của Anh công bố tối 24/5 cho thấy liên minh cầm quyền giữa đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do (LibDem) đã để mất hàng trăm ghế vào tay Công đảng đối lập và đảng Độc lập Anh (UKIP).

Theo đó đảng Bảo thủ và LibDem mất lần lượt là 231 và 307 ghế, trong khi Công đảng giành được thêm 338 ghế và đặc biệt là UKIP với chủ trương bài Liên minh châu Âu (EU) và chống nhập cư giành được tới 161 ghế.

Với kết quả này, giới quan sát cho rằng cả Thủ tướng David Cameron và Phó Thủ tướng Nick Clegg trong những tuần tới sẽ phải dốc sức để hướng sự chú ý của cử tri vào những dấu hiệu cải thiện của nền kinh tế và đề ra chương trình hành động của liên minh trong 11 tháng tới trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2015.

Đồng thời, đảng Bảo thủ sẽ phải dồn mọi nỗ lực để ngăn UKIP giành chiếc ghế nghị sỹ truyền thống trước đây của đảng này tại Newark trong cuộc bầu cử bổ sung vào ngày 5/6 tới.

Ngay sau kết quả cuộc bầu cử địa phương được công bố, thủ lĩnh Công đảng Ed Miliband bày tỏ tin tưởng đảng của ông sẽ giành chiến thắng ở cuộc tổng tuyển cử năm tới, khi mà cử tri ở nhiều khu vực đã chọn Công đảng để gửi gắm niềm tin của họ vào một sự thay đổi.

Trong khi đó, thắng lợi của UKIP do chính khách Nigel Farage đứng đầu phản ánh sự gia tăng tâm lý hoài nghi EU của cử tri Anh.

Một số nhà quan sát cho rằng thắng lợi của chính đảng theo đường lối bài EU này sẽ làm tăng thêm áp lực buộc Thủ tướng Cameron phải trở nên cứng rắn hơn trong lập trường với EU, đồng thời báo động cho các chính đảng truyền thống ở Anh về khả năng UKIP "làm nên chuyện lớn" trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

Một quan chức của UKIP tiết lộ đảng này đang nhắm tới mục tiêu giành ít nhất 20 ghế nghị sỹ tại cuộc tổng tuyển cử năm tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne lại cho rằng ông Farage "không phải là câu trả lời cho tương lai đất nước" và đảng Bảo thủ sẽ làm việc "cật lực" để giành thế đa số rõ ràng tại nghị viện.

Năm nay, chỉ có hai xứ England và Bắc Ireland của Anh tiến hành bầu cử địa phương ngày 22/5, cùng ngày với cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục