Bầu cử ở Hy Lạp: Đảng của cựu Thủ tướng Tsipras chiếm ưu thế

Các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử Quốc hội ở Hy Lạp cho thấy đảng Syriza của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras đang giành ưu thế trước các đối thủ, dù là rất nhỏ.
Bầu cử ở Hy Lạp: Đảng của cựu Thủ tướng Tsipras chiếm ưu thế ảnh 1Cựu Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại cuộc họp của đảng Syriza ở thủ đô Athens ngày 29/8 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 20/9, Hy Lạp bước vào cuộc bầu cử Quốc hội mang tính quyết định đối với vận mệnh của nước này.

Các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy đảng Syriza của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras đang giành ưu thế trước các đối thủ, dù là rất nhỏ.

Kết quả của hai cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy, đảng Syriza của cựu Thủ tướng Tsipras đang dẫn trước đảng Dân chủ Mới đối lập của ông Vangelis Meimarakis từ 0,7 đến 3 điểm phần trăm. Đây là một khoảng cách không lớn. Các chuyên gia cho rằng chưa có điều gì chắc chắn và mọi thứ đều có thể thay đổi.

Trong cuộc bầu cử lần này, có tới 9 đảng đang chạy đua với hy vọng giành được lợi thế tại Quốc hội.

Theo kết quả của các cuộc khảo sát, hai đảng đang dẫn đầu là đảng Syriza và đảng Dân chủ Mới đối lập. Tuy nhiên, cả hai đảng này dường như sẽ khó có thể có được 38% số phiếu ủng hộ cần thiết để chiếm ưu thế trong Quốc hội gồm 300 ghế. Như vậy, gần như chắc chắn chính phủ sắp tới của Hy Lạp sẽ là một liên minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục